Kết quả tìm kiếm cho "Campuchia - Lào - Việt Nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Bầu cử Campuchia: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất kể từ năm 2018 

Cập Nhật 24-07-2023

Hơn 8,2 triệu cử tri Campuchia ngày 23-7 đã đi bỏ phiếu bầu cử nghị sỹ Quốc hội khóa VII - tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử năm nay cao hơn hai cuộc bầu cử gần nhất ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tag: Bầu cử Campuchia

Kẻ giết người lẩn trốn nhiều năm ở Campuchia lãnh án 16 năm tù 

Cập Nhật 21-09-2018

Chiều 20-9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người do bị cáo Vũ Khắc Huy (42 tuổi, ngụ TP.HCM) thực hiện.

Tag: giết người,trốn sang Campuchia,lãnh án tù

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Sen làm Thủ tướng nhiệm kỳ 5 năm 

Cập Nhật 17-08-2018

Kyodo đưa tin Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 17/8 đã bổ nhiệm Thủ tướng đương nhiệm Samdech Techo Hun Sen thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa

Tag: Quốc vương Campuchia,Hun Sen làm Thủ tướng

Giải Men’s Futures CAMPUCHIA 2015: Lý Hoàng Nam (Bình Dương) bất ngờ vào tứ kết 

Cập Nhật 03-12-2015

Chiều nay (2-12), tay vợt Lý Hoàng Nam của lò đào tạo quần vợt Becamex Bình Dương đã gặp tay vợt Ismailov Temer (Uzbekistan) trong khuôn khổ vòng 2 giải Men’s Futures F2 đang diễn ra tại Campuchia.

Tag: Lý Hoàng Nam,Men’s Futures

Giải Men’s Futures Campuchia 2015: Lý Hoàng Nam bất ngờ vào tứ kết 

Cập Nhật 02-12-2015

(BDO) Chiều 2-12, tay vợt Lý Hoàng Nam của lò đào tạo quần vợt Becamex Bình Dương đã gặp tay vợt Ismailov Temer (Uzbekistan) trong khuôn khổ vòng 2 giải Men’s Futures F2 đang diễn ra tại Campuchia.

Tag: Giải Men’s Futures Campuchia 2015

Phát hiện thành phố 1.200 năm tuổi ở Campuchia 

Cập Nhật 16-06-2013

Địa hình hiểm trở cùng những tàn tích của chiến tranh đã giúp bảo vệ toàn vẹn cho thành phố có tên gọi Mahendra Parvata này. Theo AFP, trong bài công bố độc quyền bước đầu, tờ Sydney Morning Herald của Úc cho biết thành phố này, bao gồm nhiều đền thờ ẩn mình trong rừng nhiều thế kỷ qua, gần như không bị cướp phá.

Campuchia: Năm 2020 không có ca nhiễm HIV mới 

Cập Nhật 28-11-2012

 Ảnh minh họaBộ Y tế Campuchia cho biết trong vòng 10 năm qua, nước này đã giảm được 77% ca nhiễm mới HIV và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ không có ca nhiễm HIV mới, không có người chết vì liên quan đến HIV và xóa bỏ nạn phân biệt, kỳ thị đối với người nhiễm HIV.

Quay lên trên